Đô thị & Nông thôn

3 ngày 7 chuyện (Số 15/2012)

21/02/2012 08:07

1 - 40 triệu và 40 tỷ. 1ha đất nông nghiệp cho thu nhập bình quân 40 triệu đồng/năm. Trong khi đó, nếu được chuyển đổi thành đất công nghiệp thì sẽ cho thu nhập khoảng 40 tỷ đồng/năm, gấp hàng nghìn lần. Đó là những con số rút ra từ báo cáo tại Hội nghị tổng kết về các khu công nghiệp ở Việt Nam, vừa được tổ chức tại Hà Nội mới đây. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI cũng đã nêu rõ: “Đến năm 2015, hạ tỷ lệ lao động nông nghiệp từ 60% xuống 40%”. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là điều không thể không làm. Nhưng ly nông thì dễ dẫn đến tình trạng ly hương và ly hương sẽ dẫn đến việc nhiều làng bị xóa tên. Nếu các làng Việt Nam bị biến mất thì thành quả kinh tế dù lớn đến đâu cũng không thể bù đắp được. Do đó, cần có lối thoát cho những nông dân mất đất để họ không phải ly hương.

2 - Bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu, tại sao không? Việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu ra đã có trong quy chế hoạt động của Quốc hội, nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Sau 6 tháng các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII điều hành công việc đã nhận thấy ai làm việc thật sự và ai chưa làm việc hết mình. Vì thế việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu ra cần được tiến hành ngay và thường xuyên.

3 - EVN khất lẩn phí môi trường. Việc bảo vệ môi trường đã được luật hóa. Từ lâu các nhà máy thủy điện đã phải đóng phí bảo vệ môi trường hàng năm. Phí này được hạch toán vào giá bán điện và EVN đã thu đủ , tổng số là 738 tỷ đồng. Nhưng EVN không nộp số tiền này cho cơ quan bảo vệ môi trường. Một tập đoàn kinh tế lớn mà làm ăn như thế kể cũng lạ.

4 - Hội Nhà báo Việt Nam nên điều tra xử lý. Phát biểu tại câu lạc bộ Bạch Đằng Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Thành nói rằng: “Báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác vào chứ đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn, có dấu hiệu bôi nhọ”. Thiết nghĩ, Hội Nhà báo Việt Nam nên điều tra xử lý nghiêm việc này. Nếu có nhà báo dùng kỹ xảo ghép ảnh để bôi nhọ cán bộ Hải Phòng thì cần phải xử lý thật nghiêm. Nếu không có việc này thì cũng cần làm rõ việc ông Thành vu cáo nhà báo.

5 - Bí thư Thành ủy Hải Phòng nói khác Thủ tướng. Một số lão thành Cách mạng, đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Bạch Đằng đã gửi công văn lên các lãnh đạo TW cho hay rằng: “Trong buổi nói chuyện sáng 17/02 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thành không hề nêu sai sót của Thành ủy - Chính quyền và các cơ quan liên quan của TP trong vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng. Thậm chí còn phát biểu trái với kết luận của Thủ tướng. Đề nghị xử lý nghiêm vụ Tiên Lãng, nhất là người đứng đầu để Hải Phòng trở thành địa phương gương mẫu thực hiện Nghị quyết TW 4.

6 - Chính phủ nên mở rộng cổng thông tin điện tử. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ hiện nay mới chủ yếu dành cho quan chức. Cần mở rộng cổng thông tin này để Chính phủ thường xuyên nghe được ý kiến của dân. Thực tế vụ Tiên Lãng vừa qua cho thấy nghe trực tiếp ý kiến của dân là rất cần thiết.

7 - Chờ đến bao giờ? Thuế sử dụng đất ngoài hạn mức cho đến nay vẫn chưa thu được đồng nào, vì còn chờ đợi nhiều công văn hướng dẫn thực hiện của các cấp có thẩm quyền. Đây là một nguồn thu lớn cho ngân sách, ngoài ra còn góp phần chống nạn đầu cơ đất. Vậy còn đợi đến bao giờ việc này mới được thực hiện?

Hoàng Ngọc Tuệ

Nhà ở

Nhiều phụ nữ nghèo ở TP Thái Nguyên có nhà mới

Chương trình Nhà nghĩa tình hội viên nay là Nhà mái ấm tình thương được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Thái Nguyên (tỉnh ...