Đô thị & Nông thôn » Cơ sở hạ tầng
Báo cáo suông và xây trường... trên giấy
Trong bài phát biểu của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội (13 - 15/7) khẳng định “đã có thêm bốn trường mầm non được xây dựng mới và đưa vào sử dụng từ năm học 2010 - 2011”. Nhưng theo ghi nhận thực tế của PV thì cả bốn dự án xây trường mầm non Thanh Nhàn, Trung Liệt, Láng Thượng và Phương Mai mà bà Ngọc khẳng định đã... “đưa vào sử dụng” vẫn còn... nằm trên giấy.
![]() |
| Đây là vị trí dự kiến xây Trường mầm non Phương Mai, nhưng hiện vẫn do một Cty nhựa của Bộ Y tế sử dụng. |
Có phải vì bệnh thành tích?
Trước kỳ họp lần thứ 2, HĐND TP Hà Nội được diễn ra đã có hàng loạt kiến nghị của các quận, huyện được gửi lên, nóng nhất vẫn là chuyện thiếu trường mầm non công lập. Rồi đến phiên chất vấn tại kỳ họp, báo cáo của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội bà Nguyễn Thị Bích Ngọc với cử tri lại khẳng định: “Với 6 phường khu vực nội thành chưa có trường mầm non công lập, hiện 4 trường ở 4 phường đã hoàn thành đưa vào sử dụng là Láng Thượng, Phương Mai, Trung Liệt, Thanh Nhàn; 2 trường ở 2 phường đang trong quá trình thực hiện dự án là Lê Đại Hành, Ngã Tư Sở”. Không biết những con số này UBND TP Hà Nội tổng hợp từ đâu và được ai kiểm tra, thẩm định?
Mặc dù, cuộc “chiến” giành vé vào các trường mầm non tới thời điểm này đã “giảm nhiệt”, nhưng điều mà các phụ huynh vẫn quan tâm là sang năm liệu có còn cảnh “xếp hàng” chờ xin học cho con khi các dự án xây trường đến nay vẫn giậm chân tại chỗ?
Trường mầm non Thanh Nhàn (Q.Hai Bà Trưng) dự kiến xây dựng ở 272 đường Trần Khát Chân, trên khu đất vài trăm mét vuông thuộc địa bàn P.Thanh Nhàn, một phường chưa có trường mầm non công lập nào. Nhưng đến nay, ở đây vẫn chưa có dấu hiệu khởi công xây trường. Theo tìm hiểu, kế hoạch xây trường mầm non bị cản trở do xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất, sự việc mới được phân xử xong. Theo quy định, mỗi xã, phường hoặc KĐT (8 - 10 nghìn dân) phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS công lập. Nhưng nhiều khu vực có mật độ dân số cao như ở Q.Ba Đình, Q.Đống Đa chưa đủ số trường công lập. Thậm chí, có những phường ở nội thành chưa có trường mầm non nào.
Ông Ngô Văn Phương (Đội Cấn, Ba Đình) tâm sự: “với tình trạng thiếu trường mầm non công lập như hiện nay, thiết nghĩ UBND TP nên cho phép một số quận như Ba Đình, Hai Bà Trưng thí điểm nâng thêm tầng cao trong xây dựng trường mầm non. Như vậy vẫn đảm bảo đủ diện tích dạy và học, vẫn đảm bảo an toàn cho trẻ. Khi đó, tầng trên cùng là nơi làm việc của giáo viên và tầng 1 - 2 là nơi trẻ học”.

Khu nhà trẻ bị bỏ hoang 20 năm tại P.Nam Đồng (Q. Đống Đa, Hà Nội).
Cũng giống Q.Hai Bà Trưng, nhưng Q.Đống Đa có phần khó khăn gấp bội khi đang dẫn đầu danh sách quận có số phường "trắng" trường mầm non nhiều nhất trên địa bàn TP. Khó ai tin, một quận nằm giữa trung tâm Thủ đô nhưng Đống Đa có tới 4 phường "trắng" trường mầm non, đó là các phường: Trung Liệt, Phương Mai, Ngã Tư Sở và Láng Thượng. Trong danh sách các trường hợp hi hữu này thì chỉ Trường Láng Thượng là mới hoàn tất thủ tục và GPMB, nhanh nhất cũng phải đến hết năm nay mới bắt đầu khởi công. Riêng tại địa chỉ 89 Lương Đình Của, khu vực sẽ được giao xây dựng Trường mầm non Phương Mai, nơi đây vẫn là cơ sở của một Cty nhựa thuộc Bộ Y tế đang hoạt động. Theo thông tin mà PV thu thập được thì lý do việc ngôi trường vẫn chỉ nằm trên giấy cũng do không có đất sạch. Tương tự, ngôi trường dự kiến xây ở P.Trung Liệt cũng chỉ là chủ trương. Vị trí được dự kiến xây trường hiện giờ do một cơ sở sản xuất mây tre đan tọa lạc, chưa thể di dời được. Không hi vọng vào “dự án xây Trường Phương Mai” do dự án này đã “treo” quá lâu, Phòng GD&ĐT Q.Đống Đa đã đề xuất cơi nới xây thêm diện tích của Trường Hoa Sữa để mùa tuyển sinh năm sau có thể nâng quy mô lên 20 lớp.
Cuối cùng, điều đáng lo ngại về “bệnh thành tích trong giáo dục” lại một lần nữa xuất hiện. Lần này thì không phải ở một trường cụ thể nào mà ngay tại diễn đàn “Nghị viện” cấp TP (!)
Nơi thiếu đất, nơi thừa trường
Một nghịch lý mà bất cứ người dân P.Nam Đồng nào cũng bức xúc, đó là tình trạng trường học xây rồi bỏ hoang, trong khi con em họ vẫn phải "chui rúc" trong căn nhà xập xệ của trường mẫu giáo Sao Mai. Qua tìm hiểu được biết, khi xây dựng khu tập thể Nam Đồng, Bộ Quốc phòng đã dành 2 nghìn m2 đất tại tổ 17 để xây nhà mẫu giáo, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ cho cán bộ, sĩ quan quân đội. Năm 1991 Cty Quản lý nhà số 1 được giao nhiệm vụ khởi công xây dựng nhà mẫu giáo tại khu đất này. Tuy nhiên, khi mới thi công xong phần khung của tòa nhà 2 tầng, không hiểu lý do gì, việc xây dựng bỗng nhiên bị đình lại. Cứ ngỡ chỉ tạm dừng thi công ít bữa, nhưng thời gian thấm thoát trôi, sau 20 năm, công trình xây dựng nhà mẫu giáo năm nào vẫn dang dở. Có mặt tại khu vực nhà trẻ bị bỏ hoang tại khu tập thể Nam Đồng, PV sửng sốt chứng kiến dãy nhà trẻ hai tầng ngập trong cỏ dại. Tường, gạch của ngôi nhà nhiều chỗ bắt đầu vỡ, rêu phủ xanh... Bà Nguyễn Phương Liên, một người dân sống gần đó ngán ngẩm: Năm 1991, khi bắt đầu khởi công xây nhà mẫu giáo tại đây, con gái tôi mới 3 tuổi. Tôi và các hộ có con nhỏ đều mừng vì từ nay con cái được học gần nhà. Ai ngờ, nay con gái tôi đã bước sang tuổi 23, cháu tốt nghiệp đại học rồi mà khu nhà mẫu giáo vẫn chưa xây xong!?
Theo quy định, các KĐT khi xây dựng phải có quỹ đất cho vườn hoa, chợ, trạm y tế và trường học, đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cư dân trong khu nhà đó. Quy định như thế nhưng trên thực tế, việc xây dựng trường học tại các KĐTM ở Hà Nội chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sở dĩ chủ đầu tư không mặn mà với hạng mục xây trường, là bởi quy mô đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm. Một khi cơ chế giám sát việc xây dựng trường học tại các khu đô thị còn quá lỏng lẻo, chủ đầu tư dễ dàng bỏ qua quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Và cứ thế lâu dần tình trạng trên trở thành một vấn nạn gây bức xúc xã hội đòi hỏi phải có ngay những biện pháp giải quyết dứt điểm.
|
Khi lập quy hoạch các loại dự án đô thị, đều phải tính toán rất kỹ nhu cầu hiện tại và tương lai trường học mẫu giáo, tiểu học, THCS và THPT tùy theo quy mô KĐT. Với những dự án khu căn hộ nhỏ, nếu không bố trí trường học tại chỗ thì những trường lân cận phải đảm bảo đủ sức gánh thay. |
| TP Hà Nội hiện có 837 trường mầm non, phân bố tương đối đều trên địa bàn, trong đó 81% là trường công lập. Hà Nội có 370 nghìn trẻ đến trường, trong số này, 85% trẻ được học ở các trường công lập. So với năm ngoái, trẻ học công lập tăng 16%. Năm 2010, toàn TP, với 29 quận, huyện, thị xã, chỉ xây dựng mới được 28 trường học, kể cả mầm non, tiểu học, THCS. Tính bình quân mỗi quận, huyện chưa xây được nổi một trường học. Chỉ có 28 trường mới được xây nhưng có tới 1,5 triệu m2 nhà ở được đưa vào sử dụng. Vậy, những người sống trong 1,5 triệu m2 nhà mới xây kia sẽ cho con em họ học ở đâu khi không có trường học. |
- Hệ thống phòng chữa cháy: Tại sao chưa phát huy tác dụng? (06/01)
- Tu bổ, nâng cấp tuyến đê sông Hồng (15/12)
- Vĩnh Phúc đưa nước sạch đến trường học (24/11)
- Phấn đấu đến năm 2015 kiên cố hóa 100% đường giao thông nông thôn (01/11)
- Kon Tum: Gần 90 tỷ đồng xây dựng cầu treo qua sông suối (25/10)
- Đầu tư 26 tỷ đồng cải tạo vỉa hè dọc tuyến bờ sông Kim Ngưu (20/10)
- Xây dựng hạ tầng cơ sở bền vững, giảm thiểu tác hại của BĐKH (12/10)
- Cầu Sài Gòn rập rình… sập vì container (07/09)
- Còn nhiều vấn đề phải bàn (11/08)
- Kon Tum hoàn thành 6.668 căn nhà theo Chương trình 167 (02/08)
- Huyện mới Chư Pưh (Gia Lai): Khánh thành khu trung tâm hành chính huyện (02/08)
- Xây dựng thành công mô hình điểm xử lý nước cấp sinh hoạt cho trạm y tế xã (19/07)
- “Cải lão hoàn đồng” hàng trăm cầu yếu (12/07)
- Những “cái làng” trong KĐTM! (06/07)
- Mạnh ai nấy làm! (01/06)
- Xây dựng công trình công cộng xanh (15/02)
- Đua nhau xuống cấp (15/12)
- Cần đẩy nhanh tiến độ Dự án Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (16/10)
- Sống “treo” theo dự án (03/09)




Ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết:
