Đô thị & Nông thôn » Cơ sở hạ tầng

Đua nhau xuống cấp

15/12/2010 11:56

Nhiều khu tập thể cũ tại P.Mỗ Lao, Q.Hà Đông đang xuống cấp nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng trăm hộ dân tại đây. Mặc dù chính quyền địa phương đã báo cáo thực trạng lên cơ quan cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa có phương án xây dựng, cải tạo nào để giải quyết vấn đề trên. Đó là nội dung những lá đơn của các hộ dân nơi đây gửi tới ĐDN XD&PL.


KTT K5 đang bị xuống cấp

Theo thống kê của UBND P.Mỗ Lao, trên địa bàn phường có nhiều KTT được xây dựng từ năm 1975-1990 đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng cần được cải tạo, xây dựng mới để đảm bảo tính mạng cho người dân. Cụ thể là: KTT Cty Xây dựng khu Nam - khối Thanh Bình II xây dựng từ năm 1970; KTT Dệt khối Ao Sen xây dựng từ năm 1990; KTT Viện Thiết kế chế tạo máy công nghiệp - khối cơ khí nông nghiệp được xây dựng từ năm 1975; KTT Cty Thiết bị 1 - Bộ Vật tư - Khối cơ khí nông nghiệp gồm 91 hộ xây dựng từ năm 1979…

Hơn 200 hộ dân sống tại KTT K5 nằm trên phố Ao Sen đang lo lắng bởi tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của dãy nhà này. KTT K5 được xây dựng từ năm 1976 để giải quyết chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên các xí nghiệp của TCty Xây dựng Hà Nội. Theo quan sát của PV, tường nhà của KTT K5 bị bong tróc nham nhở, trơ gạch, vữa trát trần rơi từng mảng, cột dầm bê tông trơ lõi sắt hoen gỉ, cầu thang long cả mảng… Do diện tích các căn hộ tại KTT này quá chật chội, số nhân khẩu trong một hộ ngày càng đông nên hầu hết các hộ đã tiến hành cơi nới trái phép, làm “chuồng cọp”, ảnh hưởng đến kết cấu, độ an toàn của toàn bộ khu nhà.


Người dân không dám sống trong căn phòng bị xuống cấp tại nhà C2

Ông Hoàng Công Pho - nhà K51 - KTT K5 cho biết: “Chúng tôi sống ở đây mà lúc nào cũng lo sợ bị sập vì KTT này đang xuống cấp nghiêm trọng. Một số hộ ở tầng trên cùng còn phải dùng bạt, nilon giăng kín trần bởi mỗi khi trời mưa, nước thấm dột sẽ chảy xuống dưới. Với tình trạng trên, các hộ dân đã báo cáo lên UBND P.Mỗ Lao nhưng đến nay vẫn chưa có biến chuyển gì mới giúp người dân yên tâm sinh sống”.

Tương tự, tại dãy nhà C2 KTT Cty Xây dựng nhà Bưu điện với hơn 60 hộ đang sinh sống cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hộ dân sống tại tầng 1 của dãy nhà đang lo sợ bởi hiện tượng rạn nứt trần, tường, nền nhà ngày một nặng hơn. Dẫn chúng tôi vào “thăm quan” căn phòng “đang chờ sập”, bà Nguyễn Thị Đủ cho biết “Căn phòng này gia đình tôi không dám ở vì tường, trần nhà bị “xé” ngày càng lớn, nền nhà bị sụt lún, bên cạnh đó, hệ thống cửa bị hư hỏng do nhà bị nghiêng nên không thể ở được phải đi thuê nhà”.

Theo phản ánh của các hộ dân sống tại các KTT K5 cũng như khu nhà C2 Cty Xây dựng nhà Bưu điện, đã nhiều lần người dân kiến nghị với cơ quan chủ quản cũng như chính quyền địa phương được mua nhà theo Nghị định 61 để tiện cho việc sửa chữa an toàn hơn, nhưng nguyện vọng của người dân không được đáp ứng. Điều này đã đẩy người dân vào tình cảnh ở không được mà bán cũng không xong.

Trả lời XD&PL, ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND P.Mỗ Lao cho biết: “Hầu như năm nào, HĐND - UBND phường cũng có báo cáo gửi các cơ quan chức năng Q.Hà Đông về tình trạng xuống cấp của các KTT cũ trên địa bàn phường nhưng đến nay vẫn chưa có động thái tích cực nào từ cơ quan cấp trên. Hầu như các KTT xây dựng từ những năm 1970, tình trạng cơi nới trái phép diễn ra khá phổ biến.”

Để người dân sớm được “an cư”, mong rằng đơn vị chủ quản cũng như cơ quan chức năng của địa phương sớm có phương án xây dựng, cải tạo những KTT trên địa bàn P.Mỗ Lao để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hàng trăm hộ dân tại đây.

Trần Thành