Đô thị & Nông thôn

Di dời 13 bệnh viện ra ngoại thành Hà Nội: Liệu có khả thi ?

04/01/2012 11:49

Theo UBND TP Hà Nội, hiện trên địa bàn TP có 13 bệnh viện lớn đang trong tình trạng quá tải, phải di dời khỏi nội thành. Để giải quyết vấn đề này, mới đây UBND TP Hà Nội đã có buổi làm việc với Bộ Y tế về kế hoạch di dời các bệnh viện ra ngoại thành. Nội dung buổi làm việc, lãnh đạo các bên đã thống nhất di dời 13 bệnh viện quá tải ra ngoại thành theo đúng đồ án quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Còn nhiều khó khăn

Theo đồ án quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2030, TP Hà Nội sẽ phải di dời hàng loạt các bệnh viện, trường đại học, cao đẳng ra ngoại thành nhằm giảm tải áp lực về hạ tầng, giao thông cho khu vực trung tâm. Sau khi đồ án được phê duyệt, Chính phủ và Bộ Y tế đã yêu cầu TP Hà Nội lên danh sách các trường đại học, bệnh viện phải di dời. Trong đó đối với bệnh viện nằm trong khu hạn chế phát triển, gây quá tải về hạ tầng, không có điều kiện mở rộng và cải tạo để đáp ứng chỉ tiêu và quy mô giường bệnh sẽ được bố trí xây dựng cơ sở 2 ở ngoại thành.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn Hà Nội tập trung phần lớn các bệnh viện tuyến Trung ương. Hệ thống này đang bị quá tải trầm trọng, nhiều cơ sở công suất hoạt động vượt trên 200%. Trong 4 quận nội thành, hiện có 16 cơ sở y tế, trong đó 12 cơ sở cấp Trung ương, 4 cơ sở của bộ, ngành. Do vậy hoạt động của nhiều bệnh viện trên cùng một điạ bàn thời gian qua đã tạo sức ép rất lớn đến hạ tầng của TP. Trong số các bệnh viện được đề xuất di dời lần này chủ yếu là các bệnh viện truyền nhiễm nằm trong khu vực mật độ dân cư dày đặc, và các bệnh viện có lượng chất thải y tế lớn không có khả năng xử lý bao gồm: Bệnh viện Mắt Trung ương, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, Châm cứu Trung ương, Y học Cổ truyền Trung ương, Việt Đức, Viện K, Tai Mũi Họng, Lao và Bệnh phổi Trung ương, Nội tiết, Đại học Y Hà Nội, Hữu nghị và Bạch Mai.

Trước thực trạng quá tải, chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân đang diễn ra ở hầu hết các bệnh viện lớn tại TP Hà Nội. Các ban, ngành của Hà Nội đã tính đến phương án di dời các bệnh viện ra ngoại thành. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà các bệnh viện đang vấp phải là chưa tìm được đất và nguồn tiền để xây bệnh viện mới. Mặt khác, nhiều bệnh viện tính đến việc xây dựng cơ sở 2, nhưng phương án này cũng đang gặp những khó khăn về quỹ đất, vốn và lực lượng bác sĩ giỏi sau khi xây mới bệnh viện.

Tại buổi làm việc giữa UBND TP Hà Nội với Bộ Y tế, nhiều câu hỏi vướng mắc trong việc di dời bệnh viện được đặt ra, trong đó đặc biệt nêu lên những khó khăn về quỹ đất và nguồn kinh phí để xây bệnh viện mới. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết: Quy hoạch chung TP Hà Nội được mở rộng đã khoanh vùng khu vực xây bệnh viện mới để chuyển một số bệnh viện hiện đang quá tải ra đó. Thời gian tới, TP sẽ thực hiện đúng quy hoạch này.

Đối với vấn đề vốn, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Vốn xây dựng bệnh viện mới có thể là vốn trái phiếu, ODA hay từ việc xã hội hóa. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề xuất cho rằng nên huy động vốn từ khu vực tư nhân hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

Liệu có khả thi?

Được biết, trước đó Sở QH-KT Hà Nội đã trình phương án di dời các cơ sở y tế và giáo dục ra ngoại thành Hà Nội lên UBND TP. Theo đó, Sở QH-KT đề nghị di dời 25 bệnh viện ra khu vực ngoại thành nhằm giảm tải áp lực về hạ tầng xã hội, giao thông cũng như tạo điều kiện cho các bệnh viện được mở rộng diện tích, đáp ứng đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Cũng về vấn đề này, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc di chuyển 13 bệnh viện là khó khả thi, bởi việc di chuyển sẽ liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của từng bệnh viện. Trong khi đó vị trí xây dựng các bệnh viện, nguồn vốn đầu tư như thế nào thì Nhà nước vẫn chưa xây dựng được một lộ trình hợp lý. Cộng với tình hình hiện nay, xét chung cả nước, thì cần rất nhiều bệnh viện nữa chứ không phải chỉ là những bệnh viện hiện có. GS Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng: Việc tìm đất là cực kỳ khó, chỉ có ai qua đoạn trường mới thấu. Ngoài ra khi có đất rồi, thì cũng chưa biết lấy đâu tiền để xây.

Anh Trần Văn Thanh, một người dân sinh sống gần Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nói: Tôi nghĩ rằng việc di chuyển các bệnh viện ra ngoại thành là phù hợp, bởi hầu hết hiện nay các bệnh viện đều quá tải, chất lượng công trình xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Nếu được di chuyển sẽ giảm được áp lực về môi trường trong khu dân cư, giảm áp lực giao thông trong TP. Dù khi xây rồi có chậm đưa vào hoạt động cũng cần phải làm, nếu không người dân còn phải chịu khổ đến bao giờ.

Dù mong muốn di chuyển bệnh viện ra ngoại thành, nhưng ông Thanh cũng tỏ ra lo ngại: Tôi chỉ sợ việc hô hào sẽ diễn ra cả chục năm, để rồi cái mà người dân quan tâm là: Lý do thật sự phải di dời bệnh viện, trường học ra ngoại ô là gì. Trong khi đó chúng ta phải tính toán xem những khu đất sau khi bệnh viện di dời được sử dụng như thế nào? Nhà nước phải giải quyết những vấn đề lợi ích cho dân. Những người nghiên cứu về vấn đề xã hội, kinh tế, văn hóa cần giải thích rõ ràng minh bạch.

Nhà nước nên đóng vai trò chủ công trong công tác quản lý. Và chủ trương di chuyển bệnh viện ra ngoại thành liệu có khả thi, trong khi vấn đề lợi ích vẫn chưa có lời giải nhất quán? Có nhiều ý kiến cho rằng xây nên mới các cơ sở 2, 3 hơn là di chuyển hẳn bệnh viện ra ngoại thành. Thiết nghĩ, đây cũng được xem là một ý kiến hay cần lãnh đạo TP Hà Nội quan tâm.

Thành Nam

Nhà ở

Nhiều phụ nữ nghèo ở TP Thái Nguyên có nhà mới

Chương trình Nhà nghĩa tình hội viên nay là Nhà mái ấm tình thương được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Thái Nguyên (tỉnh ...