Đô thị & Nông thôn
Người đàn bà “điên” và những đứa con không cha
Mới ngoài 40 tuổi, không chồng, nhưng chị Nguyễn Thị Tần ở xóm 3, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã có tới 7 người con. Những đứa trẻ được sinh ra những không biết ai là bố, nhiều đứa giờ chị và người thân trong gia đình không biết đang ở đâu vì chị vốn là một người đàn bà đẹp nhưng thần kinh không bình thường lại có “thói quen” sinh con ra để “bán”.

Ngôi nhà nhỏ của chị Tần ở là nơi nhiều người đàn ông lui tới.
Phải quan hệ vì bị “đe doạ”
Ở xã miền núi Lạng Sơn, huyện Anh Sơn không ai không biết đến chị Nguyễn Thị Tần (SN 1968) người đàn bà “điên” không chồng nhưng có tới 7 người con. Người dân trong vùng cho biết ngày trẻ chị vốn là một sơn nữ đẹp, có nhiều người đàn ông theo đuổi thế nhưng chị chỉ phải lòng một người con trai trong làng. Hai người yêu nhau nhưng do không hợp tuổi, gia đình hai bên phản đối nên không đến được với nhau. Chị Nguyễn Thị Tân, nhà ở xóm 3, xã Lạng Sơn (chị gái của chị Tần) cho biết: “Hồi trẻ Tần có yêu say đắm một người cùng xóm, hai người yêu nhau một thời gian khá dài. Yêu nhau nhưng không thành vợ chồng nên buồn, phát bệnh. Bố mẹ đã mất, giờ em tui ở một mình không ai quản lý nên suốt ngày đi lang thang ai cho cái gì thì ăn cái đó”.
Sống côi cút một mình nên việc sinh và nuôi con đều một mình chị tự lo liệu. Nhìn những đứa con khoẻ mạnh mà chị sinh ra người thân, bà con hàng xóm đều hết sức ngạc nghiên. Ai cũng cho rằng trời thương nên mới cho chị sinh lần nào cũng mẹ tròn con vuông cả. “Lần nào tôi vào nhà Tần cũng thấy em đã đẻ rồi, nó đẻ rồi tự mình cắt rún và tắm cho con. Đẻ mấy đứa con mà không ai biết, không ai giúp đỡ nhưng cả mẹ và con đều khoẻ mạnh… Ông trời có mắt nên thương em tôi nên mới được như thế thôi chú ạ” - Chị Nguyễn Thị Tân (chị gái chị Tần) chia sẻ.
Chị có tất cả 7 người con nhưng các đứa con của chị đều không có bố, bởi chị vốn là một người đàn bà đẹp, thần kinh có vấn đề lại sống một mình nên đêm đêm có nhiều người đàn ông qua lại và lợi dụng. Bà Trần Thị Phúc, xóm trưởng xóm 3, xã Lạng Sơn cho biết: “Lúc tỉnh táo chị Tần có kể lại là nhiều đêm có người doạ giết, ở một mình, sợ nên chị cho người ta quan hệ. Hậu quả là chị có tới 7 người con nhưng không biết chính xác bố là ai. Hoàn cảnh của chị Tần hiện rất khổ, dễ bị lợi dụng, nếu không có biện pháp bảo vệ thì không biết chị sẽ sinh bao nhiêu người con nữa”.
Bị bệnh, hoàn cảnh hết sức khó khăn thế nhưng hiện tại chị Tần không được nhận sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, trước đây chị còn được hưởng chế độ hộ nghèo nhưng giờ người ta cũng cắt luôn. Ông Nguyễn Trọng Hải, cán bộ chính sách xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn xác nhận: “Năm 2012 hộ chị Tân không năm trong diện hộ nghèo. Hoàn cảnh gia đình chị khó khăn chúng tôi có biết. Việc xét hộ nghèo là do xóm làm theo quy trình rồi, xã chỉ làm theo kết quả báo cáo thôi”.
Sinh con rồi “bán”
Theo người thân trong gia đình chị thì chị sinh được 7 người con (5 trai, 2 gái), 2 đứa đầu, lúc nhỏ nhờ người thân nuôi giúp, lớn lên các cháu tư đi làm thuê kiếm sống. Năm người con còn lại hiện tại không ai biết ở đâu vì khi sinh ra do hoàn cảnh khó khăn, chị lại là người không bình thường nên ai đưa cho ít tiền là chị đưa con cho họ. “Đứa thứ 3 nó cho người ta cách đây mười mấy năm, mới đây vào cuối năm 2011 sinh đứa con thứ 7 người ta cũng đưa đi rồi. Họ là người ở xa, đến nhà gì Tần tôi cũng không biết, họ đưa con của em tôi đi và cho em nó một ít tiền. Nhiều người cho rằng em tôi bán con nhưng nói thế là có tội, em tôi bị bệnh có biết gì đâu, ai xin con về nuôi thì nó cho thôi. Mà người ta cũng tệ, từ ngày đưa cháu tôi đi không thấy liên lạc hay hỗ trợ cho em tôi gì cả. Càng nghĩ càng thấy thường gì nhưng chỉ biết ôm em khóc thôi…”.
Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch xã UBND xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn cho biết: “Việc chị Tần bị bệnh nhưng sinh nhiều con là có, viêc chị bị một số người đe doạ và lợi dụng thì tôi không biết vì không thấy đơn của gia đình cũng như xóm báo cáo. Còn việc chị cho con hay bán thì cần phải kiêm tra lại mới trả lời được”. Trước đó chúng tôi khi làm việc với chị Tân (chị ruột chị Tần), chị cho biết: “Khi bình thường em tôi có kể nhiều đêm bị một số người đe doạ để được quan hệ… Tôi đã báo lại sự việc trên cho xóm , xã nhưng không thấy ai giải quyết”.
Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, bà Trần Thị Âu - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Anh Sơn cho biết: “Sự việc diễn ra trong một thời gian dài nhưng Hội phụ nữ xã không có kiến nghị với chính quyền để có biện pháp bảo vệ chị Tần là không đúng. Đáng lẽ ra khi phát hiện ra sự việc phải báo cho chính quyền, cho hội phụ nữ huyện để phối hợp với gia đình trong việc vận động chị Tần đi đình sản cũng như có biện pháp bảo vệ chị, tránh sự xâm hại, lợi dụng của người xấu. Chị Tần là một người sức khoẻ, điều kiện kinh tế không đảm bảo mà lại sinh tới 7 đứa con là điều đáng tiếc. Sự việc xảy ra Hội phụ nữ xã cũng có một phần trách nhiệm. Sắp tới Hội phụ nữ huyện sẽ phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể có biện pháp bảo vệ cũng như giúp đỡ chị Tần”.
Hiện tại hoàn cảnh của chị Tần rất đáng thương rất cần sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng.
|
Sẽ có biện pháp hộ trợ và bảo vệ chị Tần Ông Nguyễn Quang Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết: “Trường hợp của chị Tần từ trước đến nay huyện không nghe xã báo cáo, giờ huyện mới biết. Để xảy ra sự việc trên lỗi trước hết là do xã làm việc chưa hết trách nhiệm. Thời gian tới huyện sẽ tiến hành kiểm tra xác minh sự việc, huyện sẽ giao cho xã Lạng Sơn có biện pháp bảo vệ cũng như có biện pháp can thiệp để dừng việc sinh con của chị Tần. Đồng thời phối hợp với gia đình xem xét tình trạng bệnh lý để chị được hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho người bị tâm thần theo Nghị định 67 của Chính phủ”. |
- Giải “cơn khát” với những môn “thể dục Bờ Hồ” (21/05)
- Sống trong "ổ chuột" giữa Sài Gòn hoa lệ (20/05)
- Chợ quê ở thủ đô (20/05)
- Trong lành làng cổ (20/05)
- Keangnam Vina khai trương Đài Quan sát (19/05)
- Nứt núi, 50 hộ dân bị đe dọa (18/05)
- Taxi được hoạt động trở lại trên 8 tuyến phố Thủ đô (18/05)
- Hà Nội sẽ làm 13 tuyến đường sắt (18/05)
- Hà Nội dự kiến 21 điểm úng ngập (17/05)
- VUPDA tổ chức khóa đào tạo về “Đô thị thông minh và đô thị xanh” (17/05)
- TT-Huế: Vùng chảo lửa khát nước sạch (17/05)
- Lạng Sơn triển khai hiệu quả Chương trình 167 (17/05)
- Gần 11 nghìn hộ nghèo ở Hà Tĩnh được hỗ trợ về nhà ở (17/05)
- PVC-IC: Bán căn hộ dự án 242 Nguyễn Hữu Cảnh (17/05)
- Mua hơn 1 nghìn căn hộ tái định cư cho KĐTM Thủ Thiêm (17/05)
- 3 ngày 7 chuyện (Số 40/2012) (17/05)
- TT-Huế tập trung 48 tỷ đồng cho 13 xã nghèo nhất (17/05)
- Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Festival cảng biển quốc tế lần thứ nhất (17/05)
- Xây dựng giải pháp nhằm ứng phó với thiên tai (16/05)
- Xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 (16/05)
Nhà ở
Nhiều phụ nữ nghèo ở TP Thái Nguyên có nhà mới
Chương trình Nhà nghĩa tình hội viên nay là Nhà mái ấm tình thương được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Thái Nguyên (tỉnh ...









