Kinh tế » Các vấn đề kinh tế khác

Lập Thạch nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

24/10/2011 11:13

Tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, mấy năm gần đây, người trồng lúa ở huyện Lập Thạch rất phấn khởi bởi năng suất lúa ngày càng tăng cao. Năm 2011, toàn huyện đã gieo trồng trên 9.000ha, tăng 337ha so với cùng kỳ, trong đó cây lúa là gần 4000 ha, năng suất đạt trên 56tạ/ha, sản lượng thóc đạt 22.000 tấn, tăng 1.700 tấn so với cùng kỳ. Huyện đã triển khai vùng sản xuất hàng hoá với quy mô trên 300 ha, tập trung vào giống lúa HT1, BC15, bí xanh và các loại cây rau màu khác, đem lại năng suất cao. Nhiều hộ đã chủ động học hỏi kinh nghiệm ở các địa phương trong và ngoài tỉnh, tiến hành trồng thử nghiệm nhiều mô hình cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, trong đó, cây thanh long ruột đỏ là một trong những loại cây ăn quả đang có nhiều triển vọng. Hiện toàn huyện trồng được hơn 13ha thanh long ruột đỏ. Hướng trồng và kinh doanh cây cảnh hiện nay cũng đang trở thành phong trào phát triển rộng khắp toàn huyện. Từ những mảnh vườn tạp, nhiều hộ gia đình đã trồng và kinh doanh cây cảnh, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng.


Cây thanh long ruột đỏ đang được triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện Lập Thạch

Xác định chăn nuôi là mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung chỉ đạo người dân tích cực khai thác diện tích đất vườn đồi, phát triển các mô hình trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc, gà, vịt siêu trứng,… Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu chăn nuôi tập trung ở các xã Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Vân Trục, Tử Du. Trong đó, khu chăn nuôi tập trung thôn Cầu Trên, xã Quang Sơn đã đi vào hoạt động, ước tính thu lãi 2 – 2,5 tỷ đồng/năm.

Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, đến nay, toàn huyện có gần 800 ha nuôi thuỷ sản. Các địa phương trên địa bàn cũng khai thác có hiệu quả vùng đồng chiêm trũng, chuyển đổi từ canh tác lúa đơn thuần sang mô hình một lúa, một cá, đem lại hiệu quả kinh tế cao…

Nhờ hướng đi đúng đắn, những năm gần đây, kinh tế - xã hội Lập Thạch có những đổi thay đáng kể; năng suất trồng trọt, chăn nuôi tăng trưởng rõ rệt. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt trên 47 tỷ đồng, tăng 6,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2010; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 6 triệu đồng/người.

Thu Hoài