Kinh tế » Diễn đàn kinh tế

Hiệu quả từ phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi

16/09/2011 15:10

Những ngày đầu tháng 9 về Lập Thạch, chúng tôi được chị Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Nguyễn Thị Thanh Thủy dẫn đi thăm một số mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Từ những điều tai nghe mắt thấy, mới thấy phụ nữ nơi đây đã năng động, sáng tạo nhu thế nào trong phát triển kinh tế.

Đến thăm mô hình kinh tế trang trại của hội viên Nguyễn Thị Hoa, xã Quang Sơn, huyện lập Thạch chúng tôi thầm cảm phục ý chí, nghị lực vươn lên làm giàu của bà. Trở về quê hương sau chiến tranh với thương tật 2/4, được sự động viên, hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ, bà đã dành thời gian đi tìm hiểu thị trường và nắm bắt được nhu cầu của nhân dân trong vùng về giống cây nguyên liệu giấy để trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và vạch ra kế hoạch triển khai mô hình sản xuất cây giống. Đến nay, diện tích sản xuất cây giống của bà có sức chứa 10 vạn bầu và có vườn ươm hàng chục vạn cây con. Mỗi năm, gia đình bà cung cấp cho thị trường 30 đến 40 vạn cây giống chất lượng cao, thu lãi hàng trăm triệu đồng. Ngoài việc sản xuất cây giống, bà còn chủ động động viên, hướng dẫn cách làm bầu, chăm sóc cây con, ươm hạt cho hội viên phụ nữ trong xã.Nhiều hộ được bà giúp đỡ đã thoát nghèo.


Lập Thạch hiện có hơn 190 trang trại do phụ nữ làm chủ có thu nhập từ 50 – 150 triệu đồng/năm

Còn với chị Nguyễn Thị Lan – mộ điển hình thoát nghèo, làm kinh tế giỏi thi cách làm giàu lại là kết hợp chăn nuôi và trồng cây lâm nghiệp. “Khi gia đình thoát nghèo, mình lại hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ vốn cho các hội viên khác. Chị em miền núi Lập Thạch giờ đây cũng đã năng động, sáng tạo để phát triển kinh tế chứ không sử dụng đồng vốn sai mục đích như trước. Nhiều người đã mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi, chống ô nhiễm môi trường, giữ gìn nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, lắp đặt hầm bể Biogas chứa các chất thải trong chăn nuôi và dùng khí gas làm chất đốt vừa bảo vệ môi trường, tiết kiệm lại giải phóng sức lao động” – chị Lan cho biết.

Với phương châm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, các cấp Hội phụ nữ trong huyện chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn các loại hình phát triển kinh tế gia đình phù hợp với thế mạnh của từng địa phương. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của các cấp Hội dần làm chuyển biến nhận thức của chị em trong việc thay đổi cơ cấu mùa vụ, đầu tư chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đến nay, phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", "Lao động sáng tạo" được 100% cơ sở hội tích cực hưởng ứng. Toàn huyện có hơn 190 trang trại do phụ nữ làm chủ có thu nhập từ 50 – 150 triệu đồng/năm, có trang trại đạt trên 2 tỷ đồng/năm.

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm có bước chuyển biến rõ nét. 5 năm qua, Hội đã mở hơn 400 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình cho gần 27.000 lượt chị em tham gia. Với trên 70 tỷ đồng vốn tín chấp, Hội đã cho trên 10.000 lượt hộ là cán bộ, hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp hội đã vận đồng trên 35.000 hội viên phụ nữ giúp hơn 9.000 hộ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn không lấy lãi, giúp con lợn giống, ngày công lao động để chị em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống… qua đó, đã có gần 2.000 hộ phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện phấn khởi khẳng định: “Chiếm gần 51% dân số và gần 53% lực lượng lao động xã hội,dù ở cương vị nào phụ nữ Lập Thạch đều năng động sáng tạo trong lao động, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của huyện”.

Bích Phượng