Kinh tế
Nâng cao chất lượng đào tạo
Cách đây 35 năm, ngày 17/2/1976, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 819/BXD-TC thành lập trường Giáo viên dạy nghề Xây dựng, tiền thân Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị (thuộc Bộ Xây dựng) ngày nay. Trải qua các giai đoạn phát triển, Nhà trường đã góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ thuật ngành Xây dựng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ban chấp hành Đảng bộ trường CĐXDCTĐT khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Qua nhiều lần thay đổi tên trường và nhiệm vụ đào tạo: Năm 1984, Trường Giáo viên dạy nghề Xây dựng hợp nhất với Trường Công nhân kỹ thuật Xây dựng số 1 và đổi tên thành Trường Sư phạm kỹ thuật Xây dựng. Năm 1998, trường được nâng cấp thành Trường Trung học Xây dựng công trình đô thị. Năm 2004, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị… Hiện nay, Trường là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Xây dựng ở bậc cao đẳng, trung cấp và đào tạo nghề về các ngành, nghề được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép gồm 7 ngành thuộc hệ cao đẳng và TCCN: Cấp thoát nước, điện đô thị, xây dựng dân dụng và công nghiệp, sư phạm kỹ thuật xây dựng, quản lý xây dựng, tin học quản lý xây dựng đô thị, kỹ thuật trắc địa; 12 nghề thuộc hệ đào tạo nghề gồm điện công nghiệp, điện dân dụng, lắp đặt đường ống nước, cấp nước, thoát nước, quản lý khu đô thị, quản lý cây xanh đô thị, điện chiếu sáng đô thị, hàn, xử lý rác thải đô thị, nề hoàn thiện, kỹ thuật xây dựng.

Nhà làm việc.
Nhà trường hiện có 2 cơ sở đào tạo đặt tại Hà Nội và TT-Huế với 7 khoa, bộ môn, phân hiệu trực thuộc Trường (Khoa Xây dựng, Khoa Kỹ thuật đô thị, Khoa Kỹ thuật công nghệ, Khoa Đào tạo nghề, Khoa Cơ bản, Bộ môn Mác - Lênin, Phân hiệu TT-Huế) cùng 4 trung tâm (Trung tâm đào tạo ngành nước và môi trường, Trung tâm tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động, Trung tâm ngoại ngữ - tin học, Trung tâm nước miền Trung) và 7 phòng, ban chức năng. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, từ buổi đầu thành lập với 21 cán bộ, giáo viên, công nhân viên có nhiệm vụ hợp tác xuất khẩu lao động là chủ yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn với 1.000m2 nhà tạm và nhà cấp bốn, cho tới nay nhà trường đã có cơ sở đào tạo khang trang, có đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, viên chức có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng, nhiệt huyết với nghề. Chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường tăng hàng năm và luôn vượt kế hoạch được giao. Đến nay, Nhà trường đã đào tạo 1.400 cử nhân cao đẳng; hơn 3.500 kỹ thuật viên TCCN; 16.800 công nhân kỹ thuật trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và tương đương; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc I và bậc II cho 580 người; bồi dưỡng cho 3.500 cán bộ, công nhân kỹ thuật ngành nước cho các Cty, DN trong cả nước; dạy nghề cho 1.000 học sinh PTTH; làm thủ tục và kiểm tra tay nghề cho 60 nghìn công nhân xuất khẩu lao động ở Liên Xô (trước đây), các nước Đông Âu, Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Libya, Arab Saudi, UAE… Năm học 2010 - 2011, với hai cơ sở đào tạo, Nhà trường có 83 lớp học chính quy với lượng học sinh sinh viên là 3.600, ngoài ra các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong năm đạt khoảng 3.000 lượt người do các DN trong và ngoài nước gửi đào tạo hoặc các học viên tự túc.

Khu giảng đường 5 tầng.
Nhà trường luôn bám sát mục tiêu đào tạo, thường xuyên cải tiến nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng, uy tín và hiệu quả đào tạo. Số lượng, chất lượng đầu vào, đầu ra của học sinh sinh viên năm sau đều cao hơn năm trước; tỷ lệ học sinh sinh viên hàng năm có kết quả học tập từ trung bình khá trở lên đạt trên 80%, tốt nghiệp đạt trên 90%. Thực tiễn cho thấy "sản phẩm của quá trình đào tạo" của Nhà trường đã được xã hội chấp nhận, đánh giá cao, phục vụ tốt nhu cầu nhân lực của ngành, được các địa phương, các đơn vị sử dụng lao động.
Nhà trường đặc biệt chú ý công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. Các cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên được học tập, quán triệt về các cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”... góp phần nâng cao nhận thức đúng, an tâm công tác, tích cực làm việc vì sự nghiệp xây dựng Nhà trường, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sạch, gương mẫu trước học sinh sinh viên và địa phương nơi cư trú, không có vi phạm pháp luật. Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ miễn giảm học phí, cấp học bổng đúng và sớm cho học sinh sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao...

Ký túc xá bên hồ nước sinh thái.
Trao đổi với chúng tôi, TS.Nguyễn Bá Thắng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Nhà trường luôn quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, có nhiều biện pháp để thu hút, bồi dưỡng cán bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có tính quyết định đến sự phát triển của Nhà trường. Ðồng thời, luôn chú trọng việc xây dựng, hiệu chỉnh mục tiêu, nội dung đào tạo, nâng cao chất lượng biên soạn chương trình, giáo trình theo yêu cầu chuyên môn cụ thể của từng bộ môn để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Thường xuyên đổi mới công cụ và phương tiện dạy học đảm bảo quá trình truyền thụ và tiếp thu kiến thức giữa thầy và trò luôn tiếp cận với công nghệ mới và đạt hiệu quả cao”.
Cùng với sự phát triển quy mô đào tạo, Nhà trường tập trung chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Số cán bộ cơ hữu luôn được bổ sung và có chế độ khuyến khích hỗ trợ học tập sau đại học, nghiên cứu sinh. Trường hiện có 185 cán bộ, giảng viên, viên chức, trong đó có 153 người là cán bộ giảng viên trực tiếp đứng lớp với hơn 40% có trình độ sau đại học, 12 giáo viên được cử đi đào tạo ở nước ngoài. Giáo viên Nhà trường đã tham gia và đạt được các giải cao tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp TP, cấp bộ và toàn quốc. Ðội ngũ cộng tác viên với nhiều chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu thuộc các viện, trường đại học tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, chương trình. Nhà trường đã xây dựng hệ thống chương trình khá phong phú; hoàn thiện hệ thống khung chương trình các bậc đào tạo của Trường gồm đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, liên thông trung cấp lên đại học. Quá trình quản lý, đào tạo được chuẩn hóa bằng tin học, đặc biệt trang thông tin điện tử www.cuwc.edu.vn của Trường ngày càng phát huy vai trò là một công cụ trợ giúp công tác quản lý đảm bảo trao đổi thông tin nhanh và hiệu quả giữa Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh sinh viên Nhà trường.

Phòng máy vi tính.
Trong những năm qua, trường đã triển khai 9 đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ Xây dựng và Tổng cục Dạy nghề; 34 đề tài cấp cơ sở phục vụ trực tiếp và hiệu quả cho công tác quản lý và đào tạo.
Nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nước ngoài như: Dự án Trung tâm đào tạo ngành nước và môi trường do Chính phủ và các DN cộng hòa Pháp tài trợ với kinh phí 2 triệu euro từ năm 1997 - 2006; Dự án hợp tác với Đan Mạch trong hai năm (2005 - 2007); Dự án hợp tác đang thực hiện với JICA (Nhật Bản) về xây dựng Trung tâm đào tạo ngành nước miền Trung (tại cơ sở 2 ở TT-Huế)… Ngoài ra, Trường đã và tiếp tục triển khai đào tạo, bồi dưỡng cho các học viên nước bạn Lào và Campuchia. Bên cạnh đó, Nhà trường cử cán bộ, giảng viên chủ chốt tham quan học tập ở nước ngoài để cập nhật công nghệ, học hỏi kinh nghiệm.
Chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên, giảng viên và viên chức luôn được Nhà trường quan tâm. 10 năm trở lại đây, thu nhập bình quân của cán bộ, giáo viên, giảng viên và viên chức đạt 2,5 lần lương cơ bản. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của đơn vị đạt 5,4 triệu đồng/người/tháng.
Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị không ngừng lớn mạnh, quy mô và chất lượng đào tạo ngày càng được mở rộng, nâng cao, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực xây dựng cho các tập đoàn, TCty, các DN và địa phương. Mục tiêu của Trường là chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để trở thành Trường đại học Xây dựng công trình đô thị trong thời gian sắp tới. Để đạt được mục tiêu, Nhà trường phấn đấu xây dựng đội ngũ vững mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ; mục tiêu, chương trình đào tạo tiên tiến, tiếp cận khoa học công nghệ mới; cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho một quá trình phát triển mới hiện đại và bền vững. Hy vọng rằng, với bề dày truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị sẽ có nhiều cố gắng hơn nữa trong công tác đào tạo và nghiên cứu, đạt nhiều thành tích cao, góp phần vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
|
Những phần thưởng cao quý + Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2009. + Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2004. + Huân chương Lao động hạng Ba năm 1999. + Cờ thi đua Chính phủ năm 2007. + Cờ Ðơn vị thi đua xuất sắc Bộ Xây dựng từ 2004 - 2010. + Nhiều bằng khen của các bộ, ngành Trung ương, TLĐLĐVN, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh... |
- Quảng Nam: Khởi công xây dựng nhà máy Number One Chu Lai (23/05)
- IBM mở Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng (23/05)
- Ký kết Hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho Gói thầu thiết bị chính - Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (22/05)
- Xây dựng nhà máy sửa chữa tua-bin khí đầu tiên tại Việt Nam (22/05)
- 97 nghìn tỷ đồng xây dựng đường đô thị Đán - Hồ Núi Cốc và các KĐT (22/05)
- 47 nghìn tỷ đồng xây dựng tuyến tàu điện Bến Thành - Suối Tiên (22/05)
- Bình Dương: Vì sao các dự án đầu tư xây dựng chậm tiến độ? (22/05)
- CTY CP Công trình Giao thông Sông Đà: Vững bước trong khó khăn (22/05)
- Trang mới của VIGLACERA Vân Hải (22/05)
- Quy định mới về chuyển đổi hình thức đầu tư dự án (22/05)
- 29 nghìn tỷ sẽ tác động như thế nào? (22/05)
- 168.000 DN đã được giảm 3.500 tỷ tiền thuế (21/05)
- Xi măng Liên Khê sẽ nâng công suất lên gần gấp 3 hiện nay (21/05)
- Châm ngòi cho cuộc chiến thương mại mới (20/05)
- CEN GROUP khai trương Siêu thị dự án bất động sản tại Hà Nội (19/05)
- VIGLACERA khởi công xây dựng Nhà máy cấp nước sạch tại Khu CN Yên Phong (18/05)
- Trên 300 tỉ đồng xây 2 cầu vượt (18/05)
- Giá vàng bất ngờ nhảy vọt (18/05)
- Việt Nam-Nhật ký kết khai thác và chế biến đất hiếm (18/05)
- Tuyến metro trên cao số 1 ở TP.HCM tốn 11,7 nghìn tỷ đồng (17/05)
Các vấn đề kinh tế khác
- Davilaw - nhà cung cấp dịch vụ pháp lý cho DN trong và ngoài nước
- VietinBank sẽ bán 20% vốn cho một định chế tài chính lớn
- Lãi xuất 10% cho khách hàng vay vốn mua căn hộ Nam Đô Complex
- Siemens toàn cầu: Giảm mức dự báo về lợi nhuận năm 2012
- Nguyễn Kim khai trương đồng loạt 6 trung tâm mua sắm
- Đại hội đồng Cổ đông thường niên DIG thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2011 là 20%











