Lao động » Gương sáng quanh ta

Mong muốn lớn nhất là được sáng tạo và cống hiến

15/12/2011 10:03

Ở LILAMA 18, ít ai không biết đến người Đội trưởng tài năng Hồ Văn Toàn. Sinh năm 1972, chàng kỹ sư gốc Quảng Nam không chỉ để lại ấn tượng bởi lối sống giản dị, trung thực mà còn bởi tinh thần nhiệt huyết, hòa đồng, có trách nhiệm của anh với những người xung quanh, với xã hội. Nhưng trên tất cả, đó là ấn tượng bởi những sáng tạo của anh trong công việc đã đem lại lợi ích cho Cty, cho người lao động.

Từ sáng kiến làm lợi hơn 500 triệu đồng…

Ngay khi “đầu quân” về làm việc tại LILAMA 18 (năm 2001), Hồ Văn Toàn đã chọn con đường xông pha đến các công trình đang thi công. Anh quan niệm, con đường này dù gian nan, vất vả song đây lại là con đường ngắn nhất để anh có thể tích lũy được kinh nghiệm thực tế, được sống cuộc sống của một người lao động trên công trường thực thụ. Không sợ khó, không sợ khổ, anh đã lao động và sáng tạo không ngừng.

Tháng 5/2006, anh được Cty tin tưởng giao nhiệm vụ Phó chỉ huy trưởng công trình Nhà máy Phú Mỹ 3. Anh là người trực tiếp chỉ huy thi công công trình chế tạo, lắp đặt thiết bị Nhà máy lọc dầu Dung Quất, với tổng khối lượng lắp đặt cơ khí, bồn bể, kết cấu thép 12 nghìn tấn; chế tạo và lắp đường ống dẫn khí là 400 nghìn ID và lắp đặt toàn bộ hệ thống điện của gói thầu. Trong quá trình thi công lắp đặt 2 bồn chứa dầu thô 65 nghìn m3, đường kính 69m, chiều cao 22,4m, anh đã cùng anh em kỹ sư lập phương án sử dụng giàn giáo khung xây dựng để thay thế hệ thống giá đỡ kết cấu thép, sáng kiến này đã làm lợi cho đơn vị trên 500 triệu đồng.

Hơn 3 năm sau đó, với cương vị Đội trưởng đội công trình 6 - Chỉ huy trưởng công trình Kho ngoại quan Vân Phong (Khánh Hòa) gói thầu số 4. Khối lượng công việc do Đội công trình đảm nhiệm gia công, lắp đặt gồm 12 bể chứa nhiên liệu với tổng dung tích chứa 151.650m3, tương đương khối lượng là 3 nghìn tấn. Giá trị hợp đồng gần 40 tỷ đồng. Với sáng kiến cải tạo hệ thống gondola dùng lắp đặt bồn thay cho hệ giàn giáo công-xôn đã đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm chi phí và không ảnh hưởng đến chất lượng thành bồn.

…đến hợp đồng trị giá 1 triệu USD

Tiếp đà thành công của những công trình trước, anh lại cùng Đội công trình 6 tiến quân vào nhận việc tại dự án Nhiệt điện Vũng Áng với nhiệm vụ “gia công lắp đặt ống thiết bị hệ thống làm mát” chế tạo 3.640 tấn ống làm mát đường kính 3,6m. Nhiệt tình cộng với cách tổ chức thi công khoa học và linh hoạt nên chỉ trong 45 ngày, anh cùng Đội công trình 6 đã gia công, chế tạo đưa vào bàn giao hơn 800 tấn ống thành phẩm.

Là đội trưởng đội sản xuất, anh luôn tìm tòi, sáng tạo nhằm tạo ra những sản phẩm, công trình có chất lượng cao, đem lại uy tín cho đội, cho Cty. Và chính uy tín đó đã đem về cho Hồ Văn Toàn và đội công trình 6 gói thầu bảo trì nhà máy lọc dầu Dung Quất với giá trị hợp đồng lên tới 1 triệu USD, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân toàn đội. Người lao động đã có thể yên tâm làm việc với mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đ/người/tháng. LILAMA 18 ngày càng khẳng định được thương hiệu, uy tín trên thị trường. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của người đội trưởng tài năng Hồ Văn Toàn. “Mong muốn lớn nhất là được sáng tạo, được cống hiến để có thể góp chút công sức nhỏ bé của mình vào sự đi lên của đất nước qua từng công trình, từng việc làm cụ thể mà thôi”, anh chia sẻ.

Mặc dù say mê với công tác chuyên môn song Hồ Văn Toàn chưa bao giờ lơ là với các hoạt động xã hội và công tác đoàn thể. Ngay cả khi còn là cán bộ công đoàn, đến khi đảm nhận cương vị Đội trưởng, anh luôn quan tâm đầy đủ đến cả đời sống vật chất, tinh thần của công nhân. Mặc dù bận rộn, anh vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội công trình 6 đã tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Nhớ, vợ liệt sĩ tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ở LILAMA 18, mà cụ thể là ở Đội công trình 6, anh được mọi người quý mến bởi lối sống giản dị, trung thực, đoàn kết. Từ năm 2005 đến nay, anh liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở, được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc.

Vân Anh