Pháp luật

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng cũng từng làm sai?

22/02/2012 09:08

Ông Phạm Xuân Lương - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng khi đương chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng năm 2004 cũng đã ký khoảng 20 quyết định thu hồi đất nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) của người dân các xã. Cũng đã có một số hộ dân làm đơn khởi kiện ra tòa hoặc bàn giao đất cho yên chuyện. Những việc thu hồi đất này đều có một số khuất tất. Mới đây, Liên Chi hội NTTS nước lợ huyện Tiên Lãng đã làm đơn kiến nghị cần làm rõ trách nhiệm của ông này.


Đầm nuôi trồng thủy sản ở Tiên Lãng luôn trong tình trạng thấp thỏm bị thu trắng.

Ông Vũ Văn Luân - Thư ký Liên Chi hội NTTS nước lợ huyện Tiên Lãng nói: Thực tế, ngay từ những năm 2004 đến nay, cách hành xử của chính quyền huyện Tiên Lãng trong việc giải quyết ruộng đất, đầm hồ cho nông dân đều gây bất bình. Hàng chục hộ gia đình NTTS ở huyện Tiên Lãng suốt bao năm qua không dám đầu tư sản xuất, thấp thỏm chờ đợi, đi gõ cửa khiếu kiện các cấp rất tốn kém và chưa có kết quả. “Quan chức” dính kỷ luật lại luân chuyển. Điển hình là ông Phạm Xuân Lương. Cũng theo ông Luân, khi ông Lương giữ chức vụ Chủ tịch huyện Tiên Lãng, chỉ riêng năm 2004, ông Lương đã ký liên tục khoảng 20 quyết định thu hồi đất NTTS của chúng tôi trái pháp luật. Những người bị thu hồi đất này đều hết sức mơ hồ vì không biết đằng sau việc thu hồi đất này, UBND huyện Tiên Lãng lấy đất làm gì, giao đất cho ai? Chỉ biết một số người điêu đứng như hoàn cảnh của ông Đoàn Văn Vươn là ông Nguyễn Thế Đọc, nông dân xã Tiên Hưng, ông Lê Đình Thảo, nông dân xã Tiên Thắng…

Được biết, ông Lê Đình Thảo có đến 70ha đầm, đang yên ổn nuôi NTTS thì năm 2008, UBND huyện Tiên Lãng cũng ra quyết định giống như ông Đoàn Văn Vươn. Bất chấp bao nhiêu công lao đào đắp, khai hoang phục hóa vùng đất hoang thành đầm NTTS trù phú. Tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật, ông Thảo tìm đến Tòa án khởi kiện UBND huyện Tiên Lãng. Qua hai cấp tòa (huyện - TP), ông Thảo vẫn thua kiện, gia đình ông Thảo cũng bị UBND huyện tổ chức cưỡng chế, nhưng một số kẻ thiếu lương tâm đã đợi Đoàn cưỡng chế và lấy tôm, cá, cua trong đầm nhà ông Thảo. Năm đó, ông Thảo vừa mất của, vừa thua trước tòa. Đến nay, ông Lê Đình Thảo vẫn trông chờ một bản án giám đốc thẩm lại vụ việc của mình.

Tương tự, ông Vũ Văn Luân cũng vừa gửi đơn lên TANDTC, đề nghị Chánh án TANDTC ra quyết định kháng nghị theo hướng tái thẩm đối với bản án sơ thẩm hành chính của TAND huyện Tiên Lãng và quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của TAND TP Hải Phòng về vụ kiện thu hồi 17,5ha NTTS ở xã Vinh Quang của gia đình ông. Diễn biến vụ kiện này tương tự như vụ kiện của ông Đoàn Văn Vươn.

Mới đây, khi Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền tiếp xúc với Liên chi hội NTTS nước lợ huyện Tiên Lãng, các cán bộ của chi hội này đã kiến nghị với hai ông này, đề nghị xử lý kỷ luật ông Phạm Xuân Lương.

Đà Giang