Pháp luật » Thanh tra xây dựng
Xây dựng trái phép, nhiều hộ dân bị cưỡng chế
Theo phản ánh của các hộ dân thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang): Từ năm 2003 - 2010, khi còn thuộc địa giới hành chính huyện Yên Dũng (Bắc Giang), do nhu cầu cấp bách về nhà ở, nhiều hộ gia đình phải ở từ 2 - 3 thế hệ trong một căn hộ chật chội. Bên cạnh đó, thấy nhiều hộ đứng ra cơi nới, xây dựng nhà trên đất canh tác mà không bị chính quyền địa phương ngăn cấm, nên nhiều hộ gia đình có nhu cầu về nhà ở đã cùng ra cơi nới rồi xây dựng nhà kiên cố mà không gặp phải bất kỳ khó khăn gì. Đặc biệt, có những hộ gia đình đã xây dựng từ những năm 2003, 2005, nhiều nhất trong hai năm 2009 và 2010 thời điểm Tân Mỹ chuẩn bị sáp nhập về TP Bắc Giang.
Bà Thân Thị Ấu, cho biết: “Chồng tôi mất sớm, một mình tôi chăm lo cho 9 đứa con, trong đó có 4 đứa con trai, hiện nay cháu nội tôi cũng đã lập gia đình riêng nhưng tất cả đều ở chung một căn hộ do ông cha để lại. Quá bức bách nên năm 2003, tôi có làm ngôi nhà cấp 4 trên thửa ruộng rau xanh cho con, cháu ra ở cho đỡ trật… Sau một thời gian dài làm đơn xin cấp đất làm nhà đến các cơ quan chức năng mà không được trả lời, tháng 6/2010, đại gia đình tôi cố gắng vay mượn để xây ngôi nhà kiên cố 2 tầng tại đây, không gặp phải bất cứ một sự nhắc nhở nào của chính quyền địa phương, vậy mà đến nay lại nhận được quyết định cưỡng chế toàn bộ ngôi nhà”.
Qua tìm hiểu, được biết, tại xã Tân Mỹ có trên 70 ngôi nhà được xây dựng kiên cố từ 1 - 4 tầng được hoàn thành nhưng đều không bị bất cứ một sự ngăn cản nào từ các cơ quan chức năng. Ngày 21/11/2011, các hộ dân đều nhận được quyết định của UBND TP Bắc Giang về yêu cầu cưỡng chế, trả lại mặt bằng.
Đến thời điểm này, đã có rất nhiều hộ vi phạm quy hoạch tự nguyện tháo dỡ nhà cửa trả lại mặt bằng, chỉ còn 17 hộ có nhà kiên cố từ 2 - 4 tầng khu vực liền kề với khu dân cư.
Ngày 01/01/2011, các xã Tân Mỹ, Đồng Sơn, Sông Khê được cắt từ huyện Yên Dũng về địa giới TP Bắc Giang, sau khi nhận bàn giao UBND TP Bắc Giang đã thành lập Ban Xử lý vi phạm đất đai tại các địa phương này. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Xuân Huấn - Phó chủ tịch UBND - Trưởng Ban Xử lý sai phạm đất đai TP Bắc Giang khẳng định: “Nguyên nhân của những sai phạm trên là do trước đây trong suốt một thời gian dài UBND huyện Yên Dũng và UBND xã Tân Mỹ buông lỏng quản lý, không ngăn chặn mà dung túng cho sai phạm. Ngoài ra, người dân trên địa bàn cũng có nhu cầu thực sự về đất ở. Chúng tôi cũng tính đến các giải pháp xử lý như: Điều chỉnh lại quy hoạch để hợp thức hóa cho người dân, hoặc có thể thực hiện hỗ trợ một phần thiệt hại cho người dân. Thế nhưng, quan điểm của UBND tỉnh là kiên quyết cưỡng chế phá bỏ tất cả các công trình vi phạm để lấy mặt bằng thực hiện dự án. Biết là rất lãng phí cho dân nhưng phải làm vậy để giữ vững kỷ cương pháp luật”.
Đứng trước nguy cơ bị mất hết tài sản, các hộ dân đã làm đơn kêu cứu với mong muốn được quan tâm, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản. Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện cho họ được sửa sai bằng cách thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, hợp thức hóa diện tích đất và tài sản của mình. Nếu ngôi nhà nào không phù hợp với quy hoạch thì được tạo điều kiện cho người dân sửa chữa lại cho phù hợp để tránh lãng phí.
- Hà Nội: Vi phạm TTXD đã được xử lý (23/05)
- TP.HCM: Sai phạm nghiêm trọng, xử lý nửa vời (09/05)
- Bắt đầu thanh tra việc sử dụng đất các nông lâm trường (01/05)
- Hà Nội: Thanh tra các dự án đất có dấu hiệu vi phạm (11/04)
- Những khúc mắc cần lời giải (28/03)
- Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố (27/03)
- Sẽ thanh tra các dự án nhà thu nhập thấp ở Hà Nội (21/03)
- Nhà máy rác triệu đô “án binh bất động” (15/03)
- Biến dạng rồi… biến mất! (14/03)
- Nhiều sai phạm trong xây chợ Rạch Sỏi (14/03)
- Thanh tra các cơ sở đào tạo: Phát hiện nhiều bất cập (22/02)
- Kiến nghị cho tồn tại thanh tra xây dựng quận, phường (16/02)
- Phát hiện nhiều vi phạm (15/02)
- Lợi dụng nghỉ Tết xây dựng trái phép (08/02)
- Những thành quả đáng ghi nhận (17/01)
- Vai trò của chính quyền cơ sở là hết sức quan trọng (17/01)
- Trên 583 tỷ đồng thất thoát ngân sách từ quản lý sử dụng đất (13/01)
- Hầu hết dự án chậm thực hiện từ 3 - 5 năm (13/01)
- Nhà thầu chính chưa thực hiện tốt vai trò điều hành (11/01)
- Khiếu nại, tố cáo trong xây dựng giảm (04/01)




