Pháp luật » Tin pháp luật

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ bán khống đất dự án Thanh Hà (Hà Ðông)

04/12/2010 17:34

Mở rộng điều tra vụCông ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1-5 về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bán khống đất dự án Thanh Hà (Hà Ðông) thu gần 900 tỷ đồng của gần 500 khách hàng, cơ quan điều tra vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Ðào Duy Phong, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc Công ty bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVPOWERLAND) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ngày 9-11, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với ông Ðặng Sỹ Hùng, trú tại khu đô thị Mỹ Ðình - Sông Ðà, Từ Liêm (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty PVPOWERLAND, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm trong việc đàm phán bán toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương (dự án Nam Ðàn Plaza, tại đường Phạm Hùng, Mỹ Ðình, Từ Liêm (Hà Nội) do Công ty PVPOWERLAND sở hữu). Toàn bộ cổ đông sáng lập, trong đó có Ðặng Sỹ Hùng, người được Tổng Giám đốc công ty này ủy quyền, đã thống nhất bán cho Lê Hòa Bình, Chủ tịch HÐQT Công ty 1-5, đồng thời là Chủ tịch HÐQT Công ty cổ phần Xây dựng Minh Ngân với giá gần 21.000 đồng/cổ phần. Nhưng ông Hùng đã thông đồng với Lê Hòa Bình chỉ đưa vào hợp đồng chuyển nhượng chính thức giữa Công ty PVPOWERLAND và Công ty cổ phần Xây dựng Minh Ngân với giá gần 14.000 đồng/cổ phần. Tổng cộng số tiền Hùng và các đối tượng liên quan chiếm hưởng là 66 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch giá nêu trên được Lê Hòa Bình đưa riêng cho Ðặng Sỹ Hùng và một số cá nhân khác có tham gia chỉ đạo và thực hiện vụ chuyển nhượng cổ phần này. Trong đó, Ðặng Sỹ Hùng nhận 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, các ông Ðào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh đã thiếu trách nhiệm để cho ông Hùng gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng tỷ đồng.

Hải Đăng