Thế giới xây dựng
Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Ðộ không ngừng phát triển
Nhân dịp thăm nước ta, Quốc vụ khanh Ngoại giao Ấn Ðộ E.A-ha-mét có bài trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số nội dung của bài phỏng vấn.
![]() |
| Quốc vụ khanh Ngoại giao Ấn Ðộ E.A-ha-mét. |
Phóng viên (PV): Xin Ngài cho biết ấn tượng của mình về sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam?
Quốc vụ khanh (QVK): Người dân Ấn Ðộ rất ngưỡng mộ đất nước và con người Việt Nam. Tôi thật sự ấn tượng bởi những bước tiến lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây. Lịch sử đã chứng kiến tinh thần dũng cảm và sự nhẫn nại của người dân Việt Nam qua hàng thế kỷ. Sự kiên cường và quyết tâm của họ, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là phương tiện giúp họ giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến giành độc lập trước đây và là động lực phát triển kinh tế và xây dựng đất nước hôm nay. Việt Nam đã có tiến bộ kinh tế nhanh chóng trong những năm gần đây và đang nổi lên như một trong những thị trường hứa hẹn nhất. Tầm nhìn và tài năng của lãnh đạo Việt Nam đã giúp Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, mang lại một cuộc sống ngày càng thịnh vượng và tiêu chuẩn sống cao hơn cho nhân dân. Tôi tin tưởng rằng, Việt Nam tiếp tục thẳng tiến trên con đường xây dựng, phát triển và hiện đại hóa đất nước trong những năm tới.
PV: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Ðộ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Gia-oa-hác-lan Nê-ru gây dựng đã được củng cố bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Ngài đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của chuyến thăm Ấn Ðộ tháng 10-2011 của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang?
QVK: Ấn Ðộ và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị và thân tình đặc biệt kể từ khi mối quan hệ này được gây dựng bởi Thủ tướng G.Nê-ru và Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 50 năm về trước. Sự gắn bó này có nguồn gốc lịch sử là cuộc kháng chiến giành tự do từ ách thống trị ngoại bang và cuộc chiến đấu vì độc lập dân tộc. Cả hai quốc gia đều đã trải qua một hành trình dài và đều đang tự tin tiến bước trên con đường phát triển kinh tế và thịnh vượng. Mối quan hệ của chúng ta cũng đang chuyển biến để phản ánh sự thay đổi do một thế giới hội nhập và toàn cầu hóa mang lại. Sau nhiều năm, mối quan hệ của chúng ta đã trở nên đa diện và trải rộng khắp các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục và xây dựng năng lực. Những chuyến thăm cấp cao thường xuyên giữa hai quốc gia đã phản ánh mong muốn chung thúc đẩy quan hệ song phương hai nước. Chuyến thăm Ấn Ðộ của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tháng 10 năm ngoái là một cột mốc quan trọng, là động lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Một số sáng kiến và đề xuất quan trọng trong các lĩnh vực như an ninh, nông nghiệp, văn hóa, dầu khí, v.v. đã được nhất trí trong chuyến thăm của Ngài Chủ tịch nước Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt 2,7 tỷ USD vào năm 2010, dự kiến đạt khoảng 3,5 tỷ USD trong năm 2011, hai nước phấn đấu nâng lên bảy tỷ USD trong năm 2015. Tôi tin tưởng rằng, với những nỗ lực chung của các bên, chúng ta sẽ vượt mục tiêu đề ra.
PV: Quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Ðộ được nhìn nhận như thế nào trong khuôn khổ "Chính sách Hướng Ðông" mà Ấn Ðộ theo đuổi từ năm 1991?
QVK: Ấn Ðộ tiếp tục cam kết thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn nữa với Việt Nam trên cả phương diện song phương lẫn trong khuôn khổ ASEAN như một phần "Chính sách Hướng Ðông". Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chiến lược Hướng Ðông của Ấn Ðộ. Việc Việt Nam là thành viên của khối ASEAN đem đến một chiều hướng mới và quan trọng cho mối quan hệ hai nước. Ấn Ðộ và Việt Nam đều có hiểu biết chiến lược tại các diễn đàn khu vực và song phương như ASEAN, Hội nghị cấp cao Ðông Á (EAS), ASEM, ARF và các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Liên hợp quốc. Là hai quốc gia đang phát triển có cùng lợi ích trong tương lai, chúng ta phải tận dụng sự hiệp lực để cùng nhau đối mặt với những thách thức mới và khai thác những cơ hội mới.
PV:Năm nay đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Ấn Ðộ và Việt Nam. Hai phía dự kiến có kỷ niệm sự kiện này như thế nào, thưa Ngài?
QVK: Năm 2012 đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam và Ấn Ðộ và năm năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Chúng ta sẽ cùng kỷ niệm năm 2012 là "Năm Hữu nghị giữa Ấn Ðộ và Việt Nam" với những hoạt động như các hội thảo kỷ niệm và các sự kiện xúc tiến thương mại. "Năm của Ấn Ðộ và Việt Nam" cũng sẽ được tổ chức với các chương trình biểu diễn văn hóa, liên hoan phim, các sự kiện ẩm thực và triển lãm tranh ở một số thành phố tại Việt Nam. Gần đây, Viện Nghiên cứu Ấn Ðộ và Tây-Nam Á được thành lập dưới sự bảo hộ của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện này sẽ tăng cường trao đổi học thuật giữa hai nước đồng thời thúc đẩy trao đổi kiến thức giữa các chuyên gia và học giả.
PV: Xin Ngài cho biết một số dự án hợp tác cụ thể về phát triển nhân sự, giáo dục - đào tạo và văn hóa giữa hai nước?
QVK: Là một đối tác chiến lược của Việt Nam trong xây dựng khả năng, Ấn Ðộ đã xây dựng Trung tâm nguồn lực chất lượng cao Công nghệ thông tin và truyền thông tại Hà Nội với nguồn tài trợ hai triệu USD. Trung tâm này được trang bị cơ sở hạ tầng để cung cấp các khóa đào tạo cơ bản, trung cấp và định hướng sau khi ra trường. Chúng tôi cũng làm việc với phía Việt Nam để tặng một siêu máy tính cho Việt Nam. Ấn Ðộ cũng đã thành lập Trung tâm tiếng Anh VICELT tại Ðà Nẵng và Trung tâm phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội. Chúng tôi đang thành lập một trung tâm đào tạo nghề tại TP Hồ Chí Minh. Về lĩnh vực văn hóa, chúng tôi đã đi đến quyết định mở Trung tâm Văn hóa Ấn Ðộ tại Hà Nội để giới thiệu truyền thống văn hóa của đất nước Ấn Ðộ đến với người dân Việt Nam. Ngoài ra, Cơ quan Nghiên cứu khảo cổ của Ấn Ðộ đã quyết định tiến hành tu bổ Tháp Chàm tại Mỹ Sơn.
PV: Xin cảm ơn Quốc vụ khanh.
- Tổ hợp công viên trung tâm quốc gia Đài Loan (21/05)
- Khám phá căn hộ xa xỉ 3.100 tỷ đồng (20/05)
- Trung Quốc: Giá nhà giảm trên 60% tại thành phố lớn (20/05)
- Choáng váng với ngôi nhà đắt nhất thế giới (20/05)
- Hội thảo kinh nghiệm lập quy hoạch và phát triển đô thị Nhật Bản (18/05)
- Quản lý an toàn môi trường sinh thái trong xây dựng (17/05)
- Xây dựng phát triển mới ở phía nam của Aberdeen, Anh quốc (17/05)
- Dự án phát triển đô thị tại White City, London (Anh quốc) (15/05)
- Tổ hợp thương mại tại Cộng hòa Séc (14/05)
- Dự án 3 tổ hợp nhà ở hỗn hợp tại Ấn độ (11/05)
- Tổ hợp sinh thái Coseley tại Anh quốc (09/05)
- BIDV triển khai công trình an sinh xã hội tại Campuchia (09/05)
- Tổ hợp đa chức năng ở Copenhagen, Đan Mạch (08/05)
- Trung Quốc ra cảnh báo thuỷ triều đỏ (07/05)
- Thành phố Thể thao Tunis (02/05)
- Biểu tượng mới của thành phố Vancouver, Canada (27/04)
- Trường trung học Burkina Faso (Đức) giành giải vàng của giải Holcim Award 2012 (27/04)
- Rạp chiếu phim nổi đầu tiên trên mặt nước (23/04)
- "Đột nhập" khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới (21/04)
- Malaysia tháo gỡ nguy cơ khủng hoảng cho vay thế chấp (20/04)







